Các bạn bên Đạo Tứ Phủ cho mình hỏi 2 câu nha (thắc mắc kg bít hỏi ai)
câu 1: đạo mẫu theo mình bít tức là fải hầu đồng là fải bị 1 ai đó nhập vào xác mình. Vậy tại sao mình kg thể là chính mình mà lại thích có 1 người khác dựa nhập, điều khiển mọi hành vi của mình mà lại còn hãnh diện về việc đó? Nhiều người bị vong nhập sợ hết hồn còn đi kiếm các sư, các thầy giúp để không cho vong nhập nữa, vậy mà còn có người lại mong ước được nhập tức là được hầu đồng? ặc, ặc....thật sự việc nhập xác mang lại ích lợi gì ? mình thấy mỗi khi hầu đồng ít nhất fải có trà nước, trầu cau, giấy tiền vàng bạc....nếu đã là tiên, thánh thì đâu cần xài giấy tiền vàng bạc chứ?
câu 2 :
Khi người bị nhập về mình nghe nói có vị lên xưng là Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông ? Quả vị Phật là quả vị cao nhất, tối thượng thừa, fải trải wa trăm ngàn vạn ức kiếp làm những nghiệp lành mới đạt được, vậy xin hỏi Trần Nhân Tông đã làm nghiệp lành gì mà đạt quả vị tối cao hơn các vị Phật khác, danh xưng phật hoàng nghĩa là vua của các vị phật?????????
Nếu đã xưng như vậy tức là nhận mình là phật mà phật là thân kim cang, thân thanh tịnh mà lại đi nhập vào xác 1 phàm phu (xác còn chưa thanh tịnh :ăn rượu, thịt, có chồng(vợ), con, với tâm còn nhìu tham, sân, si,..)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks