Thời mạt pháp tà sư giảng pháp Phật, giảng pháp phật, đọc pháp phật mà còn chẳng tin tưởng, còn rớt lên rớt xuống, huống chi chỉ chuyên lo nghiên cứu, đọc những điều không phải pháp của Phật?
Đệ tử Phật không chịu học lời Như lai ấy là si, Có kinh không đọc không ngẫm nghĩ, nghiên cứu ấy là cuồng. Đường Tăng bôn ba vất vả, xả thân liều mạng thỉnh kinh văn về để làm lợi ích cho chúng ta, chúng ta có kinh trong tay không chịu đọc, chẳng chịu tu trì theo lời Như Lai, đi bình luận Tây Du Ký. Vậy kinh văn Phật để cho ai tụng đọc?? nay thời mạt pháp kinh văn còn, mà không biết quý trọng, sau mạt pháp kinh pháp diệt hết muốn đọc cũng không được đọc, nay các vị sống trong phúc mà không biết phúc, gần pháp âm mà chẳng chịu tu trì? ấy là thế nào?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks