Trích dẫn Nguyên văn bởi quay về nguồn cội Xem Bài Gởi
Nói thẳng ra là điểm đạo qua internet hay điện thoại chỉ là mở luân xa của người ta ra, sai âm binh tới tạo ảo giác như là được gặp phật hay bồ tát, điều này thì âm binh từa sức làm được. Người không biết cứ tưởng là được phật, hay bồ tát chứng giám, tưởng đấy là ấn chứng thật sự, đâu biết rằng đấy chỉ là âm binh mà thôi. Đôi khi thấy vậy nhưng mà nó không phải vậy.

Tu là ở tại tâm, tu là do chính bản thân mình tự lự đi lên. Tu mà gặp không đúng đường, đúng thầy thì rất dể xa vào ma đạo lúc nào mà không hay.
Vài dòng lạm bàn có gì không phải thì bỏ quá cho mình.
sao bạn biết điểm đạo qua điện thoại là mở luân xa thử rồi hả hay lại nghe nói green3green3, luân xa đâu phải ai thích mở cũng được đâu, nếu mà âm binh nó mở được thì hóa ra cái thế gian này loạn lên à ( nó muốn mở ai thì nó mở, nhập ai thì nó nhập à):icon_evil::icon_evil:. còn về phần ấn chứng có những người ngay lúc điểm đạo không hề có một ấn chứng gì hết đó chính là tâm người ta không hề hướng về trời phật thì làm sao có ấn chứng được chứ?
còn tôi nay đi điểm đạo để lập công đức, từ trước giờ không hề tu qua huyền thuật nào thì làm sao tôi có khả năng sai khiến đk âm binh cơ chứ?:whew::whew:
còn nữa có những nhà sư cũng tu trì theo tịnh độ, ăn chay trường khi họ gặp pháp môn này học củng xin nhận điểm đạo, chẵng lẽ lòng thành của họ bao nhiêu năm qua lại đổi bằng một con đường mà bạn gọi là tà đạo sao ?