Thật là lời phật dạy chẳng bao giờ sai khác. Giữ được 10 niệm lúc lâm chung nào có phải dễ dàng. Nay nghe những lời này, người tu pháp môn niệm phật nếu tâm chẳng kiên cố như tường đồng vách sắt thì làm sao còn muốn nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Xưa nay người ta cứ tưởng mục tiêu phải giữ được 10 niệm lúc lâm chung là bởi lúc đó tâm thức phải chiến đấu, chống chọi lại mọi cảnh giới đang xoay vần biến chuyển trước mặt, để giữ lại được câu A Di Đà Phật. Nhưng như thế là chưa đủ, mà thật sự là còn phải chiến đấu và chống chọi lại được những giáo lý làm lung lạc cái tâm phát nguyện vãng sanh Cực Lạc này trong suốt cả cuộc đời. Nếu không chiến đấu được thì chỉ nay mai thôi đã chẳng còn câu A Di Đà Phật trong đầu nữa chứ chẳng phải đợi đến lúc lâm chung.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks