Mỗi Phật tử có nghiệp khác nhau, nên mức độ tinh tấn khác nhau, đích đến cuối cùng trên con đường tu hoàn toàn khác nhau. Đây là nguyên lý cơ bản mà Phật tử nên biết.
Học văn hoá cũng có cấp lớp, nên tu đạo cũng chia lớp lang, không thể Phật tử lớp này đàm đạo lớp khác cao hơn, chưa nói đến chuyện học trò thì đừng sánh với thầy cô. Đây là những nguyên lý sơ đẳng mà ai đi học cũng đều biết.
Khi giới thiệu Phật Pháp trên diễn đàn TGVH, chúng tôi cũng phải dựa trên nguyên lý này.
Người mới học Phật thì nên nghe pháp thoại của Thích Giác Hạnh giảng trong topic Video Pháp thoại cực hay:
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=23836
Người có trình độ nhận thức khá hơn, có lý luận khá hơn thì nên nghe pháp thoại do Đại Đức Tuệ Hải giảng trong topic Chuyên đề học Phật:
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=24433
Những bậc thiện tri thức thì mới hiểu được những bài pháp chuyên sâu của Thích Thanh Từ, Thích Trí Quảng, Thich Nhất Hạnh, Thích Duy Lực trong Video Chuyên đề về Thiền:
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=35253
Chúc moị người tâm thân an lạc, tinh tấn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks