Wang là lễ Quán Đảnh, trong lễ Quán Đảnh tất yếu có Lung và Tri, Tri là chỉ dẫn thực hành, không chỉ dẫn làm sao mà thực hành tốt được ạ. Thường hễ có Wang thì có đủ cả 3, thỉnh thoảng các Rinpoche chỉ ban Lung ( khẩu truyền ) nếu có ai thỉnh các Ngài ban 1 câu chú hay bài nguyện nào đó để họ có thể trì một thần chú nào đó hoặc 1 bài cầu nguyện nào đó mà không đủ nhân duyên làm 1 lễ Wang, Wang thì cần cho nhiều người và cần nhiều điều kiện khác mới có 1 lễ Wang. Nhận Wang thì đầy đủ để tu tập, nếu chỉ nhận Lung thì hành giả sẽ chỉ có 1 phần năng lực hạn chế hơn Wang khi tu tập.
Em từng dự vài lễ Quán Đảnh, khi tiến hành trình tự của lễ Wang thì Ngài sẽ tiếp tục phần thứ 2 là ban Lung, nếu Pháp Tu đó là 1 Bộ Pháp đầy đủ, Bộ Pháp lớn thì Rinpoche còn Lung luôn cả Ngondro của Bộ Pháp đó. Tri là phần thứ 3 của Quán Đảnh. Vài trường hợp thì Rinpoche dành phần Tri (hướng dẫn thực hành) cho vị La-ma nào đó hay vị Thầy nào đó mà Ngài tin tưởng có đủ hiểu biết để chỉ dẫn cho hội chúng tu tập. Xin đóng góp trong hiểu biết hạn hẹp.
Chỉ cần nhận Lung (truyền khẩu) là có thể trì tụng thần chú rồi ạ. Còn nhận Wang (Quán Đảnh) thì dư sức trì chú. Nếu Wang về Pháp Tu của 1 thần chú Bổn Tôn nào đó, thì tới phần ban Lung, Rinpoche sẽ đọc 3 lần thần chú đó và hội chúng sẽ đọc theo, đó là Khẩu Truyền, là phần Lung đó ạ!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks