
Nguyên văn bởi
voluongtamphap
Chủng tử chính là mối liên hệ với vô lượng kiếp trước của phật khi đắc đạo.
Nếu vậy thì ác nghiệp chẳng có và trên thế gian này vĩnh viễn chắng có chủng tử ác nghiệp, chẳng thọ báo ác nghiệp; vậy ông tạo vô số tội nhưng chẳng hề thọ báo. Cái này ông chỉ dòm có 1 phía của Nhân Quả.
Ông có biết trên thực tế có nhiều kẻ có mối liên hệ với vô lượng kiếp trước kia của Ma Vương không hì.
A lại da thức nó nằm ngoài các thức, các giác quan của ta, nó cũng là biểu tượng của huyền thuật, cũng là biểu hiện của người tu hành đắc đạo vậy.
Bookmarks