Thiền mà tự học và tự ý thiền theo 1 pháp môn nào đó . rùi tự nghĩ muốn thiền đâu thì thiền , bất chấp ngoại cảnh (ồn ào . nhiều xáo động) ! thì sợ rằng ko thể đạt đc thành tựu gì ! mà lại có ngày tâm trí ở cõi trên luôn đó quý đạo hữu ah ! nếu có lòng muốn học thiền thì hãy tìm 1 nơi học thiền thật sự ! hoặc có sự hướng dẫn của minh sư hoặc người đi trước . và tốt nhất đối với người mới học thì là nên ngồi thiền với minh sư hay người đi trước ! chứ đừng có ngồi đó mà nói muốn học thiền là học . muốn thiền đâu là thiền . nói vậy có khi sẽ hại những người có lòng muốn học thiền mà họ chưa có hiểu biết gì về thiền đấy