Trích dẫn Nguyên văn bởi DHC Xem Bài Gởi
Chào bạn Delightdlama!

Những điều bạn nói không sai nhưng mình thấy hình như bạn quá trăn trở với sự phát triển của Thiền thì phải, điều này tốt nhưng sự luận bàn đúng sai cũng chỉ mang tính tương đối và có thể ảnh hưởng đến sự bình thản của Tâm.

Bạn có thể nghĩ rằng mình bênh HT hoặc là người ba phải nhưng thực sự thì mình không theo thiền phái Trúc Lâm mà chỉ là gặp một số vị Thầy theo phái này, những nhận xét của mình cũng chỉ là chủ quan cá nhân thôi.

Việc HT mỗi khi ra thất đều đính chính lại những điều trước đó đã nói ai cũng biết nhưng theo mình thấy thì như vậy cũng là sự trung thực đấy chứ.

Cái ngài Ngộ trí vô sư thì cũng hoàn toàn có thể, đâu cứ phải là người ngày nay kém người xưa đâu.

Bạn là người rất tâm huyết với Thiền tông, mong rằng sau này bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ cho mọi người trong diễn đàn này.

Thân!
Bạn không hiểu về trí vô sư rồi. Ngay A La Hán chứng Niết bàn cũng là do chứng Tứ Diệu Đế và 12 Nhân Duyên do Phật dạy nên không được gọi là Độc Giác hay vô sư trí. Chỉ có Đức Phật là duy nhất mới dám tuyên bố: '' Không ai là thầy của ta''.

HT Thanh Từ ngồi hiểu kinh thì cũng học từ kinh Lăng Nghiêm do Phật thuyết. Chẳng thể vì tự làm được bài toán mà bảo là ngang với người ra đề. Khái niệm căn bản bị sai.

Khi nào đạt tới Tha Tâm Thông thì bạn mới có thể hiểu tâm người khác. Bạn đang rơi vào yêu ghét nên lấy đó để so tâm người là sai đấy. Chúc vui vẻ.