Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc.LLac Xem Bài Gởi
Bạn nói Những điều này chỉ đúng với những Người chưa biết tí về Đạo Phật ( Đức Phật đã giãng lần đầu tiên : Pháp Tứ Diệu Đế. Nhưng trong diễn đàn này thì kog hợp lắm . Tôi thấy trong đây đa phần là cao thủ kog hè..):D
Nếu biết Khổ Đế là 1 sự thật thì làm sao né tránh nổi. Bạn có né được bệnh, già và chết không ? Đã không né được thì phải đón nhận thôi. Có hai loại đón nhận: đón nhận không có tu tập và đón nhận có tu tập.

Người không thấy Khổ Đế thì không thể có tu tập và đón nhận bị động khi Khổ Đế đến.

Người thấy có Khổ Đế thì sẽ cơ duyên để tu tập và đón nhận chủ động khi có Khổ Đế đến.

Cả đời Đức Phật cũng chỉ thực hành Bát Chánh Đạo để đạt tới Diệt Đế (Niết Bàn). Vì tu cũng có 3 loại: tu học, tu hành, tu thành. Tu học thì bệnh, già, chết đến vẫn bị động. Tu hành có thực chứng thì chủ động. Tu thành thì tự tại, khổ không thể đến với người đó nữa. Ở đây ai tuyên bố Khổ Đế không đến với họ nữa thì mừng cho họ chứ hơn thua câu chữ ích chi.