Có các điều kiện để hồi hướng như sau :
1/ Người cho phải có Đức
2/ Người nhận phải ý thức được cái Đức là cần thiết .
Ví như một trẻ ham chơi , bị thi lại , ở lại . Thì người thầy là tấm gương sáng , thầy nói lên hy vọng đứa trẻ sẽ có ngày siêng năng hơn thông qua tâm gương và lời động viên . Nếu đứa bé đang khát khao có 1 người thầy trong sáng thì nhờ lời động viên và tâm gương sáng ấy trẻ sẽ hoạt động tích cực trau dồi kiến thức .
Còn ngược lại trẻ xem nhẹ lời thầy , chế giễu tâm gương sáng .
Thì 100 , 1000 người thầy như vậy chẳng ích lợi chi .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks