Trích dẫn Nguyên văn bởi phúc minh Xem Bài Gởi
nhắc nhở các bạn không chỉ trích đả phá các pháp môn khác! phật đâu có dạy phật giáo nguyên thuỷ, cũng đâu có dạy đại thừa, tiểu thừa, mật thừa... phật chỉ dạy một thứ duy nhất là đạo giác ngộ, chúng ta đang cố gắng để đi trên con đường đó. cùng một đích đến nhưng đâu phải chỉ có 1 con đường, căn cơ chúng sinh là rất khác nhau, có người nghiệp nhẹ, có người nghiệp nặng, có người biết đến, tu phật từ bé, có người gần chết mới tu, có người thì chả biết phật giáo là gì. đừng làm mất đi sự từ bi của phật giáo. đạo phật có lẽ bị diệt ở ấn độ trước đây cũng vì tăng đoàn, phật tử đả phá lẫn nhau, chỉ trích, không sống theo lục hoà!
Trong box Phật Giáo Nguyên Thủy mà BDN lại có những cách nói không đúng với Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy và Lịch Sử Phật Giáo .

Đơn cử đoạn :
các đệ tử của như lai đã đủ sức kham thọ chánh pháp giải thoát rốt ráo của như lai, có thể thâm nhập vào trí tuệ viên mãn diệu giác pháp tánh của như lai nên ngài rộng truyền đại thừa tức con đường thành phật. giống như gã cùng tử kia, suốt mấy chục năm chỉ chuyên lo hốt phân, các đệ tử của như lai cũng thế, cũng dọn sạch phân dơ của các pháp hý luận để đón nhận đại thừa.
Với ý như vậy DBN cho rằng Phật Giáo Nguyên Thủy :
1/ Chưa rốt ráo
2/ Là các pháp hý luận .


Vậy có phải là đá phá pháp môn khác không ?