Trích dẫn Nguyên văn bởi MINH THÔNG Xem Bài Gởi
Những gì tôi được biết khác với những điều bạn viết:
NA MÔ - là hướng về, quy ngưỡng, quy tín.
PÚT - là Phật Đà, sự thấu hiểu, sáng suốt.
THA - là hỷ xả, vô chấp.
DA - là sự bao quát, hướng về cộng đồng.
* NA MÔ PÚT THA DÁ : thành tâm quy ngưỡng đức Phật Đà, bậc trí tuệ, bậc đại từ bi hoá độ chúng sanh.
* Đây còn là bài chú khởi đầu cho phép hoá độ vong hồn siêu sanh hoặc biến thành hộ pháp cho đạo sư.
NA MÔ PÚT THA DÁ
MÉT TÀ CA RU
NA PÚT THA DÁ


ai giảng được diệu dụng bài kinh nầy tôi xin phép tặng trọn bộ-KINH BÙA NGÃI
cho vị đó kỷ niệm trước khi tôi yêu cầu xóa tên mình ở sân chơi nầy
ai có hứng thú với phép ăn nói yêu thương... xin mời