Trích dẫn Nguyên văn bởi phenmaleat Xem Bài Gởi
Theo mình, việc trì tụng bất cứ kinh văn nào, thì đều phải nhất tâm, thành tâm mới được. Chỉ cần thành tâm thì dù có niệm thành bài bản, hay chỉ cần khấn nôm, Đức phật a di đà sẽ chứng giám cho lòng thành của người trì tụng.
Còn điểm đạo hay không, thì mình cũng không hiểu lắm, có lẽ, phải cao tăng mới hiểu, tớ chỉ biết thành tâm hướng phật, thì đọc kinh phật. Vậy thôi.
Dân Ý thì ăn uống phải có pizza, mỳ spaghetti. Mỹ thì hamburger, hotdog, camppuchia thì có mắm bohoc, Vn thì có Phở, mắm kho và tất cả đều khỏe mạnh tăng trưởng. Ăn uống gì hợp và khỏe mạnh là được rồi.
Đời hay đạo đôi khi nó cũng đơn giản như vậy, nó trở nên rắc rối khi người ta cho cái gout của mình là number one, số dách...và thuyết phục người khác theo mình :happy:peace