Vậy là huynh theo pháp NBC của Thầy Già he.
Mình theo pháp Chuẩn Đề của Mật Tôn VN hè
Mình nghĩ pháp nào làm thăng hoa trí tuệ , đức hạnh tăng trưởng là tốt, quan trọng là bản thân mình có thay đổi tích cực hay không, cái hay của Phật đạo là lúc sơ cơ theo nhiều pháp kế đó chỉ chọn một và tu dưỡng tính không, sau đó chẳng còn pháp vì lúc đó vạn pháp đều thành tựu , đồng thời với cưu mang tính có, có đây là gánh nặng sanh tử của chúng sinh.
Do đó ai nói tu là phải tu tánh không, tôi chỉ cười, vì họ vẫn chưa đắc pháp.
Còn ai nói tôi chẳng theo pháp nào nhưng tâm khẩu ý thanh tịnh, chẳng thấy tính không nữa mà thấy tính có, ấy là:
Khi tu thì nhớ Không niệm Không
Tu rồi niệm có nhớ người trầm luân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
[/IMG]

Bookmarks