Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
ồ thế hả. vậy kinh do ông ta thuyết là đúng hả. chừng nào ông ta cưỡi toà sen hiện ra trước mặt tôi thì tôi sẽ tin lời ông ta nói là đúng.
nếu ông ta chứng thánh quả rồi thì hãy tự dùng thần túc thông hiện ra trước mặt tôi xem, sao không dám công khai đứng ra thuyết pháp như quý thầy khác, mà cứ chui rúc vào xó xỉnh nào đó mà thuyết pháp vậy
- bạn sân si rồi. các đệ tử lớn của đức phật có rất nhiều thần thông nhưng thử hỏi ai là người Đức PHật cho phép sử dụng trong quá trình hoằng pháp. kinh điển ngày nay không ai dám khẳng định chính xác 100% đâu, tôi tin thế. kể cả kinh tiểu thừa (như nikaya) cũng chẳng chuẩn. trong các lần kết tập kinh điển đầu tiên chỉ truyền miệng, mà truyền miệng thì dễ sai lắm lắm. kinh điển đại thừa chắc chắn là kinh Phật (tôi nghĩ thế, tin thế), bởi Phật có thuyết kinh gì đâu, Phật là người đã giác ngộ, vì thế bất cứ ai đã giác ngộ, thuyết pháp đều là kinh điển Phật giáo hết.
- một vấn đề nữa về thầy Thích Thông Lạc, thử hỏi mấy bạn đến nghe thầy giảng trực tiếp chưa, sao không đến tranh luận với thầy, ghi âm đầy đủ, tự nghiền ngẫm, hay chỉ google search rồi thấy thế?
- về vấn đề ăn chay, ăn mặn đức Phật không phân biệt, chỉ có giới không sát sinh thôi, kể cả tiểu thừa, đại thừa, tại gia hay xuất gia. khôg nên quá chấp vào hình tướng. nhưng ăn chay trong thế kỉ này thực sự là rất nên, tốt cho sức khỏe.