Thank mu_loa nhiều lắm bác đã cho em những bài học rất hay. >mặc dù nhưng topic của bác em đã đoc sơ qua nhưng em công nhân bác có phần đúng và cũng quá nhiều phần sai. Nhưng thôi bài học của bác đã cho em đấy là :
Chúng ta chỉ là con người phàm trần . Các pháp của Thế tôn thuyết ra có sai biệt nhưng đều mang tới sự giải thoát cho chúng sinh. Tùy căn cơ khác nhau của chúng sinh mà cáh thấu hiểu nhận biết khác nhau.
Chẳng có pháp môn nào là mang tới sự giải thoát nhất định cả. Chỉ có tâm khai ngộ của mỗi người tự nhận ra phap môn nào là mang tới sự giải thoát cho mình mà thôi.
Mạn Phật . Khinh Tăng , Phỉ Báng Đại thừa thì chỉ có 1 nơi để " Vãn sanh " mà thôi. Đây là A tỳ Địa ngục "thọ" vô lương vô biên a tăng kì kiếp
Em cảm ơn bác đã mang những bài pháp đến để em tụe nhận ra mình nằm ở vị trí nào trong mỗi bài pháp đó.
Rất xin lỗi nếu em nói sai điều gì vì em vừa ít học lại vừa lười nên ko thể hiểu biết như mọi người đc
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks