Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
nhattam: Theo nhận xét của tôi, vào thời những quyễn sách đó viết ra tác giả không có đủ điều kiện để biết bắc đẩu sẽ thay đổi.
thienloc: Theo tôi thì Dương Quân Tùng đã đi một bước hiệu chỉnh hướng chuẩn rồi, tuy nhiên để xác định điều này cần phải biết lúc ông sáng lập phùng châm vào thời gian nào và lúc đó ông ở đâu. Cũng như lại bố y, lúc ông sáng lập trung châm vào thời gian nào và ở đâu, như vậy mới có thể khẳng định lý do bên trong của việc sáng lập này, từ đó mới hiệu chỉnh được.
Ông lại tự mâu thuẫn rồi, đúng là Dương Công không có đủ điều kiện để QUAN SÁT sự thay đổi của Bắc đẩu, nhưng rõ ràng ông BIẾT nó sẽ thay đổi nên mới làm Phùng châm để hiệu chỉnh sự thay đổi đó, Lại công cũng vậy nên mới làm Trung châm. Phân kim 2-8, 3-7 cũng tham gia hiệu chỉnh sự thay đổi đó(mà không biết độ chính xác tới đâu), nguỵ Tam hợp không biết cứ nói là để đắc khí vượng tướng của Bính tý Canh tý trong vòng ngũ khí. Ôi rắc rối lắm nên bây giờ tôi tập Quán khí cho đỡ nhức đầu :big_grin:

P/S cả hai ông PTS và Thienloc: Gần đây tôi mới biết Tam hợp, Phi tinh, Đại quái, Lục pháp, Cơ môn, Bát quái, Như ý môn... đều có một phần Chân phong thuỷ, trong đó phải thừa nhận Lục pháp là ưu việt hơn, do đó có lúc tôi xem nhẹ Lục pháp là sai(do thấy nhiều đoạn ông Đàm sư ngắc ngứ quá).