"cúng dường tới các vong linh", "phù hộ cho gia chủ chúng tôi". Mấy ý này theo em hình như chưa ổn cho lắm. Với Tâm từ bi rộng khắp, vì thương xót chúng sanh đang phải chịu thiếu thốn, đói khát (cả về mặt vật chất lẫn tinh thần) nên mới thực hiện Pháp "bố thí" . Ko nên "thí" vì lợi ích riêng. Chỉ nên "khấn" như thế này : "Tôi nay xin cúng thí chén nước/ chén cháo này cho loài ngạ quỷ, xin họ phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu tập, sau khi mạng chung được sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật."
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks