Nói chung ma là một thứ hư ảo,cho nên từ này thường đồng nghĩa với những bản năng, dục vọng...Linh hồn người chết cũng là một loại hư ảo,với lại những oan hồn hay còn gọi là ma thường phá rối trật tự nhân gian.
Ma quỷ cũng được xem như trong giới chư thần,mọi tôn giáo tín ngưỡng đều có đề tài này.Thiên chúa giáo thì có quỷ vương cám dỗ chúa giê-su sau 40 ngày ăn chay ròng rã và những thuộc hạ của hắn gọi là sa-tan mọi kẻ phù thủy châu âu... thời trung cổ và cả thời nay thờ lạy các thần này để đạt được phép thuật,Phật giáo thì như câu chuyện kẻ trên,thần thoại hy lạp thì có các thần ti-tan.
Nói chung hắn là kẻ thù của tất cả các tôn giáo {chánh}.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks