Chào tất cả.
Theo thiển ý tôi là vầy: Bởi có luật nhân quả nên những chuyện bi hài về phong thủy xảy ra hoài. Thuật phong thủy nói cho tận cùng là thuật đạo gia nhưng cũng không nằm ngoài luật nhân quả. Hiểu vậy thì mới áp dụng phong thủy thành công. Chúng ta là người tu đạo nhưng chưa thoát cảnh cơm áo gạo tiền thì khi gặp nghịch duyên áp dụng thuật phong thủy cũng là cách xin khất nợ bởi Trời Ðất có đức hiếu sinh nhưng bạn muốn có nhiều thuận duyên cho đời lẫn đạo thì phải phát bồ đề tâm dũng mãnh, tinh tấn tu tập thì tự nhiên ơn trên sẽ gia hộ, không cần phải sợ hãi.
Qua chuyện bạn kể thì bạn có duyên với Đức Quán Âm. Xin nhắc bạn rằng, oai lực sáu chữ lục tự đại minh chẳng phải nhỏ, còn chuyện Linh phù thì để bạn an tâm cho cuộc sống thì theo tôi bạn nên tự khai quang đi, cách khai quang thì bạn trai giới, tắm gội sạch sẽ khấn chư Phật, hộ pháp và các vị liên quan đến Linh phù gia hộ và xin khai quang, sau đó trì 21 biến đại bi và 7 biến bát nhã.
Chào bạn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks