theo mình nghĩ đi tu vẫn có thể ăn thịt uống rượu được mà. ăn thịt để giúp cho súc sinh được giải thoát khỏi súc sinh đạo---> công đức lớn đó, nhưng nhớ đọc kinh siêu độ cho nó khi ăn xong. Còn uống rượu (uống ít thôi)để diệt trừ vi khuẩn trong ổ bụng---> giúp chúng siêu sinh-->em thấy cũng tốt mà.có gì sai mong quý đạo hữu giải thích cho em
Nếu có một loài khác thông minh và mạnh hơn con người muốn giết và ăn thịt đạo hữu và nói rằng giải thoát cho đạo hữu khỏi kiếp người đạo hữu có chịu không? Người đó có công đức gì không?
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
Bookmarks