kequansat chẳng biết gì rồi, có lẽ còn mê muội thôi, cái lý đã có đó thôi. Các câu chú thường thì gọi tên các vị tu sĩ đã quá cố khỏi phàm trần này, chỉ biết dùng, hay gọi họ lên thì âm khí về hút hết dương khi nới đó. Có phải bại không, nhiều người không biết đã rướt họa vào thân thôi. Người đời chỉ nghe người khác nói tốt thôi chứ có ai nói cái họa cho biết đâu. Ha ha :rolling_on_the_floo
Cái gì cũng có hai mặt cả, nếu biết dùng thì tốt cho mình lại hại người khắc...
Càng sợ ... càng gặp họa. :day_dreaming:
Bạn cho mình thắc mắc tí, là tại sao các câu chú lại gọi tên các tu sĩ đã quá cố. Thông tin này bạn có từ nguồn nào?
Bookmarks