
Nguyên văn bởi
nguoivohinh1
Ngừơi_Mù cố ý nêu những câu hỏi nhầm hũy báng mọi các pháp môn khác ,liên tục mở nhiều topic để tạo nhiều tranh luận nhảm, đề nghị các bạn kô nên tham gia tranh luận những đề tài của người mù sẽ vô tình tạo khẩu nghiệp cho bản thân ,vì người mù cố tình hỏi chứ không hề cố tình muốn nghe hay hiểu những gì bạn nói hay giải thích, vậy thì tại sao chúng ta lại cố tình tham gia tranh luận cái topic vô bổ này, tiếp tay tạo điều kiện cho người mù hũy báng pháp môn khác ,đề nghị các bạn tẩy chay những topic này của người mù bằng hành động kô tham gia tranh luận nữa !
- Tu mà như người mù còn đầy sân si ngã chấp ,phân biệt ,hũy báng khen chê hay dỡ thì tâm như vậy là tâm gì ?
-Tu mà như người mù còn cho mình hay, mình đúng mình tài, mình cao, mình giỏi vậy xin hỏi tu như vậy để làm chi?.
Như thế chúng ta nhận thấy ngươi mù đang tu theo pháp môn của sư Thích Thông lạc sẽ đả phá hết các pháp môn của Phật Giáo rồi thì sự tranh luận đúng sai của chúng ta rơi vào vô nghĩa ,vô minh, hý luận vô bổ mà thôi .
- Trích một đoạn nhận xét về sư phụ của người mù :
"Nói một cách vắn gọn, sư Thông Lạc tự cho mình là A La Hán, là Phật, là trên hết không còn ai hơn mình. Chỉ sư mới là chính phái, tất cả còn lại đều là tà hết. Một bậc A La Hán không thể nào có những lời phân biệt thế này thế nọ, thấy cái này sai, cái kia đúng. Một bậc A La Hán không thể nào có những lời hằn học, những lời mạ lị, mạt sát người khác hay môn phái khác. Theo tâm lý học người đời, ai cũng biết người nào còn nói tâm tôi thanh tịnh là người đó tâm còn ô nhiễm. Ai cũng biết người nào còn thấy mình tu chứng quả A La Hán là người đó chưa chứng quả A La Hán. Ai cũng biết người nào còn tâm phân biệt, chống đối các pháp môn khác là người đó chưa chứng đắc. Người nào còn thấy mình đúng, người khác sai là người đó chưa chứng đắc. Điều này thật hiển nhiên.(Trích Thư Viện Hoa Sen) "
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bookmarks