Chữ Thê Húc là do danh sĩ Nguyễn Văn Siêu ở thế kỷ 19 tặng cho cầu Thê Húc hiện nay.
Nguyên trước đây từ bờ hồ phía Đông chạy dài ra sông Hồng là bãi dâu . Mỗi khi bình minh xuất hiện , ánh sáng chiếu xuyên qua bãi dâu , qua những hạt sương đọng trên lá và đang bao phủ bãi dâu phản chiếu trên mặt hồ, khiến cho ánh sáng trên mặt hồ Gươm lunh linh huyền ảo đủ màu sắc theo thời gian trôi trong buổi sáng. Hình ảnh huyễn ảo kỳ diệu này của ánh sáng mặt trời lúc ban mai đã khiến danh sĩ Nguyễn Văn Siệu cảm hứng mà đặt tên cầu như trên.
Các bạn nói đúng: Thê Húc tức là giữ lại ánh sáng ban mai của mặt trời và đó là nguyên nhân để phải giữ lại.
Bây giờ bãi dâu không còn. Mặt trời buổi sáng chiếu trên hồ cũng như buổi trưa, nên chẳng hiểu sao lại phải giữ lại ánh bình minh trên hồ làm gì..
Thiên Sứ
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks