------------------------------
Trước hết NDS xin có ý kiến là không nên đem đi hỏa táng vì :
Các linh hồn người thường khi không chứng đắc tại trần thì linh hồn và phần xác thịt xương vẫn còn 7 sợi dây vô hình liên kết : họ vẫn cảm thấy nóng, đau khi thịt tan dã hoặc khi bị hỏa thiêu.
Đem chôn lại : cái này dễ hơn và tốt hơn cho vong linh nhưng lại khá tốn với người trần vì mua đất để chôn cũng khưa khứa với người nghèo. Nếu quyết định làm việc này thì phải có 1 ông thầy hoặc tự 1 người thân trong những gia đình có phần mộ cần di chuyển bày lễ là được " thanh bông hoa quả, vàng mã tùy tâm "....Trước phải khấn trời khấn đất, hàng Phật Thánh Thần Tiên hộ trì, rồi khấn tới ông thổ địa ( người quản lý nơi đó ), hôm nay xin làm gì...tên người đại diện là gì....rồi thêm câu " có gì sai sót người trần mắt thịt không biết xin các anh linh chiếu cố bỏ quá cho " ( câu này với người bình thường đọc cũng được ), còn có thầy thì mỗi thầy 1 kiểu " lễ " , ghét nhất là cái trò " làm tiền ", giờ giấc nên trọn giờ đẹp mà làm, tránh giờ Ngọ, nên làm buổi sáng sớm ( tùy giờ tốt ). Vàng mã chỉ cúng cho hàng địa tiên và vong linh, khi đốt ,đốt cho ai thì kêu tên người đó ( kể cả là thổ địa ,hà bá ).
Cầu siêu : cái này phải cần 1 thầy đức độ, chứ mấy ổng thầy còn đi cúng vì miếng ăn thì có mà cầu " siêu vẹo ".
Trên đây là những điều NDS được biết, mong các cao nhân có gì bỏ xung thêm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks