Trích diathuysu :" Đệ tử Pháp Luân Công ko hề xấu hổ khi nói sự thật, ở bên TQ các Đệ tử PLC ko kể cả mạng sống để nói lên sự thật"...

Thường nhân nói hai chữ : SỰ THẬT " thì không sao chứ người tu học đạt cảnh giới cao siêu ĐẠO ĐỨC như diathuysu mà nói hai chữ SỰ THẬT thì quả thật là điều tôi hoài nghi.
Đạo giáo Đông phương nhất nhất đều nói tới nhân duyên quả báo, Xưa sao nay vậy - Gieo hạt nào có quả ấy...Mới đầu thấy điều đó là lý thuyết sau công phu sâu dày thấy là quy luật. Liền hiểu rằng tất cả chỉ là Nhân quả chuyển động từ đời này sang đời khác -Diathuysu tinh thông các môn đến cảnh giới Đạo đức mà không hiểu những điều sơ đẳng vậy sao ?
Đây cũng là lối nói rất thường nghe của các bạn PLC : Mở miệng ra là chính quyền Trung quốc thế này, thế kia...Nói mãi nhàm tai