NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN
TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH-ADI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN
ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH A DI ĐÀ PHẬT
Pháp điển có ở từ đâu
Người tu chánh pháp cao sâu diệu kỳ
Điển lực có ở từ đâu
Người tu chánh pháp đi đầu phật môn
Tu hành giữ luật thiên tôn
Hành giả giữ lấy bảo tồn căn nguyên
Gắng chuyên hai pháp giữ hồn
Điển lực nhận được,pháp môn đi đầu
Giải được những bệnh cao sâu
Pháp môn phật lý,dịch cầu như lai
Người tu nhận được cả hai
Tức là văn võ song vai đứng đầu
Nhận được điển lực cao sâu
Giải trừ tà kiến,âu sầu trong tâm
Đường tu vi diệu cao thâm
Ai tu có được,lực tâm đâu nào
Không không giữ lấy thanh tao
Cha mẹ ban điển ,pháp vào trong thân
Ai tu thì phải học lần
Pháp môn tịnh độ ân cần sớm khuya
Vẽ bùa,luyện ngải luê xuê
Cuối cùng chẳng được trở về mẹ cha
Diều hâu nó dẫn ,nó tha
Cứ mà giảng đạo ta bà lung tung
Cuối cùng chẳng được thung dung
Hồn linh ngơ ngẩn,bị khùng bị điên
Nếu ít đau bệnh truyền miên
Hồn linh chẳng được thiêng liêng trở về
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks