Chào tất cả,

Tôi có một số câu hỏi muốn đặt ra để chúng ta cùng suy nghĩ (mà không cần phải trả lời). Nếu số hà đồ hay lạc thư diễn tả bốn mùa vậy phi tinh dùng 9 con số này để định 180 năm vận hành với ý nghĩa gì đây, một mùa có 3 tháng còn một vận 20 năm đều dùng chung một số ?
Đối với đồ hình trên của bạn VinhL đưa lên vẫn không ngoài ý nghĩ thiên nhất sinh thủy địa lục thành chi, tôi chỉ muốn hỏi 1 qua 5 thành sáu vi thủy, vậy số 5 đóng vai trò trung gian. Vậy thiên 5 qua cái gì để thành 10 ? chẳng lẽ phải qua bản thân của nó hay sao ? Hơn nửa tôi hay nghe có câu nói vạn vật đều qua thổ, có hợp lý hay không, có hoàn toàn đúng hay không ? Trong hình hà đồ ở trên tại sao đi từ 1-2-3-4-10 rồi thì 5-6-7-8-9 mà không phải là 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ?
Đối với những người đi tìm hiểu các học thức của Tưởng Đại Hồng, tôi có câu này kể ra cũng nên nói, đối với Trung Châu Huyền Không Phái, Tưởng thị chỉ là một đứa con rơi, chỉ hiểu được một phần của phi tinh phái huyền không, sau đó được kế thừa bởi Vô Thường phái.

Tôi nghĩ ở mức độ tìm hiểu cái lý thì đã qua hoặc bỏ qua bước trình tìm hiểu cái cách . Ở mức độ tìm học cái cách thì chưa có khả năng đi tìm cái lý cho nên nếu đòi hỏi sự diễn giải về cái lý thì cũng bằng thừa bởi vì khả năng chưa tới, nếu tới rồi thì không cần phải diễn giải cũng sẽ tự hiểu hay tự ngộ.

PTS