Trích dẫn Nguyên văn bởi vozanh Xem Bài Gởi
Tại sao phải bố thí pháp?
Vì khi con người ta giàu về vật chất thì người ta cần tìm đến tinh thần.
Vì cũng như những kẻ đói ăn đi ăn xin pháp và cần có kẻ bố thí cho những kẻ đói khổ đó
Tại sao lại bố thí lúc này? Vì chỉ thời này mới hội đủ nhân duyên để bố thí. Khi thời này qua đi, có bố thí cũng vô tác dụng.
Có 1 nền văn minh bị lãng quên ngay trên sông hồng này, gọi là văn minh sông hồng. Được tính từ 10.000 năm bc tương đương với thời kỳ hình thành văn minh sông nin của Ai cập
1 vạn năm trước công nguyên.
Đó là thời kỳ hòa bình trường cửu cho đến khi công nguyên đến kéo theo sự sụp đổ cả hệ thống đó và sự trỗi dậy của văn minh hoàng hà. Tức tần hán.
Người việt cổ có đời sống vật chất giàu có và đời sống tâm linh cao cấp, họ có năng lực chiêm tinh thượng thừa, các thời kỳ cổ đại được đánh dấu và đặt tên bởi các chòm sao. Mà hậu sinh sau này không thể thâm nhập và hiểu nổi. Chỉ còn một số rất ít người có thể tiếp cận và hiểu được. Do đó không thể không bố thí.
Chúng tôi không đủ khả năng để biết vượt qua số 1 vạn năm. Nhưng trong vòng 1 vạn năm trước công nguyên thì có thể tìm đến được
Đó là các dầu mốc
Vạn xuân của lý nam đế
Vạn an của mai hắc đế
Vạn hạnh của nhà lý
Và giang sơn ấy vạn năm của nhà trần.
Phải mất 1000 năm đấu tranh mới khôi phục được độc lập tự chủ từ 111bc-905ac
Phải mất 1000 năm phong kiến mới tái tạo được hình hài từ 905-1945
Phải mất 100 năm đổ xương máu để bảo vệ hình hài từ 1885-1989 tính từ phong trào cần vương.
Phải mất 1000 năm thăng long mới hóa thiên long nhìn xuống nhân gian thấy hình hài của nó từ 1010-2010.
Dù có rất ngu dốt thì ai cũng nhìn thấy việt nam hiện đại có hình dáng của 1 con rồng nước.
Khoảng 5000 năm Bc nền văn minh thần nông xuất hiện tại đồng bằng sông hồng và lan đến các đồng bằng châu giang, trường giang.
Nền văn minh này được đánh dấu bất tử bởi chòm sao thần nông trên bầu trời, chòm sau này khác hoàn toàn hình dáng bọ cạp của tây, chứng tỏ có một hệ thống chiêm tinh khác ngoài tây. Đấy là hình ảnh ông thần nông đang cấy lúa.
Khoảng 4000 năm bc nền văn minh xích quỷ xuất hiện trên đồng băng sông hồng, được đánh dấu bởi chòm sao vũ tiên trên bầu trời.
Khoảng 2879bc xuất hiện nền văn minh hồng bàng, được đánh dấu bởi chòm sao thiên ưng trên bầu trời
Khoảng 2100bc xuất hiện nền văn minh bách việt, được đánh dấu bởi chòm sao thiên long trên bầu trời.
Đây là tứ bất tử việt cổ theo đúng nghĩa đen. Vì các chòm sao là bất tử.
Bốn thời kỳ rực rỡ này kéo dài từ 5000 năm bc đến khi nam việt bị nhà hán xâm chiếm năm 111bc là gần 5000 năm; tính đến nay là 7000 năm
Bốn thời kỳ đó được truyền lại theo thể con ông cháu cha.biến các kỷ nguyên cách nhau cả 1000 năm gói gọn trong 100 năm.
Bốn thế lực bất tử này hiện tại người việt còn thờ 2 vi là lạc long quân và kinh dương vương
Bốn thể lực này đại diện cho 4 báu còn in đời đời.
Thần nông Tượng ở thanh long
Bách việt tượng ở bạch hổ
Xích quỷ tượng ở huyền vũ
Hồng bàng tượng ở chu tước. Tất nhiên ko phải chim sẻ, đó là bọn bẩn hán đánh tráo.
Long đi với hổ tức giao chỉ nhau, trong long có hổ trong hổ có long
Ưng đi với quy tức là giao chỉ nhau, trong quy có ưng, trong ưng có quy
Trộn lẫn vào nhau đến mức không phân biệt được đâu là xích quỷ, đâu là hồng bàng, đâu là thần nông đâu là bách việt.
Người việt nhân tính cao nhất thế giới cổ đại nên dung hòa được bốn thế lực này.
Họ đã sáng chế ra các chức danh cao cấp nhất mà sau này người hán vẫn dùng
Vua (thuần việt) đại diện cho nhân: Vua thần nông
Đế đại diện cho đất: đế minh
Vương đại diện cho trời: Kinh dương vương
Quân đại diện cho kết nối thiện-địa nhân theo trục thẳng đứng từ đất lên trời nhân hòa ở giữa. đó là Lạc long quân
Do đó Lạc long quân có sức mạnh lớn nhất trong tứ bất tử cổ đại vì kết hợp được sức mạnh của 3 thế lực kia.
Thánh địa của bách việt chính ở việt nam này. Tổ tiên giống người này với niềm tin bất diệt mới đổ vô biên máu xương để bảo vệ vùng đất này khỏi hán.
Việc còn lại là của các nhà, các viện, các GSTS gì đó. Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ cỡ đó.
Giống người này có một nền văn minh siêu việt cần được khôi phục, chúng tôi còn ở đây là để bảo vệ các giá trị đó.
Bạn phải tìm hiểu thêm về độc giác phật trong kinh hư không mục
Phật có tam thừa là thanh văn thừa , độc giác thừa , đại thừa
Trong 32 tướng phật thì đại thừa tượng trưng cho chữ vạn ở ngực phật , độc giác thừa tượng trưng cho chữ đức ở yết hầu phật , thanh văn thừa tượng trưng cho cái cần cổ phật ( xin lỗi vì ko có thời gian nên tụi ko nghiên cứu kĩ )
Sau thời đại lục tổ thì đến thời độc giác thừa
Độc giác còn gọi là duyên giác vì nghiên cứu sâu về 12 nhân duyên
Thời đại duyên giác trải qua 1000 vị nối tiếp nhau nhưng trong kinh ko nêu rõ một rõ một ngàn vị độc giác xuất thế ở quốc gia nào
Độc giác gọi là độc vì chỉ từ hành có một mình ko đi theo phái đoàn
Độc giác cũng có cõi phật riêng biệt và có chứng đắc niết bàn gọi là độc giác bồ đề