Ví như có 1 viên ngọc ở trong 1 tảng đá. Thì 84 ngàn pháp môn đó là: cái búa, cái đục, cái khoan, cái rìu, cái cuốc...
Mục tiêu chúng ta là đục đẻo hòn đá kia ra để tìm viên ngọc ấy, thì có cần dùng hết 84 ngàn dụng cụ đó hay không?
Nếu dùng 1 cái búa, 1 cái đục mà lấy được ngọc thì cần gì các công cụ khác?
Nếu như không cần công cụ đó (84 ngàn pháp môn) mà lấy được ngọc thì cũng chẵng cần học pháp môn nào cả.
Còn nếu như người chẵng hiểu lo đi gom công cụ: Búa, rìu, đục, khoan... (kinh sách, giáo lý) thì trong kho tàng của họ cũng chỉ có công cụ thôi, chẵng có ngọc đâu hết.
Mục tiêu ta tu phật là đi tìm viên ngọc lưu ly có sẵn trong mỗi chúng ta chứ không phải đi tìm kinh sách. Khi bạn đã tìm được viên ngọc ấy thì 84 ngàn pháp môn kia cũng chỉ trong lòng bàn tay của bạn thôi, chẵng cần phải học bạn cũng hiểu hết toàn bộ, và hơn thế nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks