Xưa nay người ta chỉ nói rằng có khả năng CẦU MƯA, CẦU NẮNG.
Có nghĩa là con người có khả năng giao tiếp với Phật Thánh Tiên (các vị vô hình ở tầng năng lượng cao), và thông qua tha lực của các vị làm thay đổi thời tiết.

Về lý thuyết, ngoài bác Nguyễn Vũ Tuấn Anh, còn có rất nhiều nhà thực hành tâm linh làm được việc này. Qua bài viết của huynh Minh Thiên về pháp đàn sông Tô Lịch thì cũng có thể làm được. Ngoài việc cầu mưa cầu nắng, còn làm được rất nhiều chuyện khác nữa.

Tiêu chuẩn một nhà tâm linh làm việc thay đổi thời tiết phải là:
+ có phước đức cao, vọng trọng
+ có khả năng giao tiếp các vị vô hình cấp cao
+ có nhiệm vụ tâm linh về thay đổi thời tiết
+ khiêm tốn, thật thà, dũng cảm