Trích dẫn Nguyên văn bởi zigary Xem Bài Gởi
A Di Đà Phật!
Năng lượng dục trong bạn đang chuyển hóa thành một chút sân giận, hãy nhận biết điều đó.
Con đường của đức Thế tôn phù hợp với mọi căn cơ, với người mới tu hành người dạy hãy xa lìa ái dục, khi tu cao hơn rồi người mới dạy Pháp môn bất nhị không xa lìa, không giữ lấy.
Cho nên nói đức Thế Tôn chủ trương diệt dục là không đầy đủ, mới có một nửa sự thật thôi bạn à. Đó là dành cho người mới vào đạo, nếu chấp chỗ này bạn sẽ ở trong pháp Tiểu Thừa, bởi bạn thiếu vắng lòng Từ bi.
Theo lẽ tự nhiên, tôi sân, tôi không cần phải kìm nén nó (vì tôi không phải là thánh hay cao nhân nào cả) mà tôi đang nhận thức được rằng là tôi sân.
Còn nữa, đã là cao nhân thì đừng có nhị nguyên đối đãi tiểu thừa với đại thừa. Dù có là tiểu thừa hay nguyên thủy thì cũng là cái gốc để đại thừa phát triển đấy.
Vào đạo đã lâu hay mới không quan trọng, quan trọng là anh có lạc đường hay không thôi.
Dù sao thì cũng xin lỗi bác, tôi không muốn xa vào tranh luận. Ý kiến của tôi hay bác chưa chắc đã là chân lý, là cái thật (mong bác hiểu "chân lý" ở đây, vì ngay cả kinh sách cũng chỉ là phương tiện mà thôi).
Một lần nữa cảm ơn bác đã từ bi giải thích cho tôi.