Sau đây là những quan điểm chủ đạo của OSHO về Dục:

1/ Dục là căn bản của sự sống và năng lượng trong bạn, và của cả cuộc sống. Nếu không có Dục thì hành tinh này là hành tinh chết.
2/ Bạn sinh ra từ dục, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều do dục tạo thành, hãy thừa nhận điều đó, bởi nó là sự thật.
3/ Với chúng sinh bình thường năng lượng dục tạo ra cho bạn một chút sự sống, một chút tình thương, một chút ngã mạn, một chút sân hận, một chút tham lam...
3/ Bạn không thể kìm nén hay xa lìa dục, bởi những nguyên nhân trên. Nếu bạn kìm nén nó thì bạn trở thành quả bom nổ chậm, nó có thể nổ theo mọi cách: lòng tham, ngã mạn, sân hận... nếu bạn xa lìa nó thì bạn trở thành bộ xương khô một cái xác khô héo.
4/ Nếu bạn hiểu biết về Dục một cách toàn diện bạn không cần phải xa lìa hay kìm nén nó, bởi khi nó được nhận biết rõ ràng thì Dục là Dục, bạn là bạn, bạn có thể điều khiển được nó, bằng Trí tuệ sẵn có bạn có thể dần chuyển hóa nó thành Tình thương, thành Từ Bi.
5/ Năng lượng của Dục chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng của Từ bi sau khi một người trở nên chứng ngộ.
6/ Một người chứng ngộ mà không biết chuyển hóa dục thì người đó là người ích kỷ, bởi người đó không có tình thương không có TỪ bi, ngay khi họ chứng ngộ họ sẽ nhập Niết bàn, đi thẳng vào nguồn gốc của vũ trụ.