Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Đồng ý!

Chỉ riêng câu cuối, có ý kiến xíu: đạo Phật đâu chỉ dành cho Thánh nhân. Tâm còn chấp trước, phân biệt, phân loại rất nhiều... thì không được thích đàm luận Phật pháp? Hãy tự nói với mình đi: Còn chấp trước không, bạn ơi!!!

Bởi mới nói, bản chất thế nào lộ ra nó còn cứu được. Chứ giả tướng cao nhân thì không thuốc nào cứu nổi. Tu đến mức nào chỉ cần "chọt" đủ mạnh là hiện hết nguyên hình thôi. Tôi ko có nói bạn tu cao nhen.

Vậy nhen, vui vẻ hông quạo. :))))
Vậy là bạn có "trí tuệ" rồi đó. Rõ ràng Đạo phật không rành riêng cho ai, vậy mà hới tý lại bảo " ngoại đạo" . Đạo phật giành cho toàn dân, toàn thể chúng sinh. Chẳng có "của chúng tôi".
Nhưng mà việc tôi còn chấp trước hay không có liên quan đến việc bạn còn chấp trước nhiều đâu nhỉ? Tại sao những còm khác khi tôi không chê bạn là " còn chấp trước nhiều" thì bạn không hỏi mà đến khi tôi chê thì bạn mới hỏi câu đó? Tôi quạu hay không lại càng xa, xa lắm so với mấy cái trên. Nói để bạn biết tôi đang "cực kỳ quạu" đó nha.