Quang880 này!
Giả sử trong gia đình mình có 1 vợ và 10 đứa con. Nếu mình dạy chúng: các con phải nghe lời cha, phải như thế này như thế kia... khi chúng nó nghe lời cha làm mà không đặng thì trách nhiệm đó thuộc về người cha. Ấy thế nhưng cái sai đó chúng nó phải tự gánh chịu.
Thay vì dạy các con phải nghe lời cha, thì hãy dạy chúng bằng cách: Gặp trường hợp này chúng ta phải làm sao? để đạt được cái này cái kia... chúng nó tự nêu ra cách, có nghĩa là chúng nó hiểu thấu hiểu ngọn nghành. Và chúng tự chịu trách nhiệm việc làm của chúng...
Đấy là cách giáo dục và đường lối của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi xã hội. Xã hội chúng ta đang theo đường lối đó thì chúng ta phải biết mừng vì nó đúng đắn. Chỉ có một thiểu số thành phần không hiểu phản ứng kịch liệt mà thôi. cũng không sao cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks