Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
bạn nói đúng,uy lực của phật pháp là vô biên,nhưng cho dù ông sư thầy đó có học đạo tới mức nào đi nữa thì cũng không làm được những chuyện bên ngoài ví dụ như người mắc tà hay đại khái những chuyện khác,vì tu theo bên mật tông của phật,chỉ có giới hạn trong phạm vi đó,như khi trì chú thì vong sợ nhưng chỉ thuộc vong thường,còn những vong cao hơn thì không làm được.

Tôi đây đã nghe chính miệng của người thân mà trong gia đình,người đó bị mắc tà.Đi tới chùa nhờ mấy sư giúp chữa bệnh dùm nhưng khi con bệnh đó tới ngôi chùa đó thì nó nổi hung lên,phá chùa và không khéo nó rượt nó đánh luôn cả nhà sư đó chứ,tôi nói đây là chuyện có thật chứ không phải ba hoa mà bịa chuyện ra.

Còn có những trường hợp,con nít khóc đêm hay bị vong phá,đem đi tới chùa,nhà sư gõ chuông và làm phép nhưng cũng không khỏi.

Đồng ý đạo pháp ban ra là để cứu độ chúng sanh,nhưng có pháp này tu theo và làm theo pháp đó.Còn pháp kia là tu theo và làm theo pháp đó.Nếu phật pháp chỉ ban ra có một đạo duy nhất thì thế giới này yêu ma quỷ quái nó lộng hành rồi.
Hi Bạn!

- Mình đã nói những người đó tu chân chình theo phật và chưa tu tới, với lại khi học đạo bên bùa là hơn thua nhau rồi ,bạn không tin vô mục bùa ngải mà xem anh em đấu nhau, đó là thực tế mà. còn các sư thì tu nên giử chính cho bản thân mình và cầu phúc cho mọi người( đk là tu chân chính), bên phật pháp có bùa lổ ban gia là triệu thánh thần để giải quyết, mình nghĩ phật pháp tu đúng họ sẽ biết các người kia dùng tà pháp gì, khi bắt mạch chuẩn đoán đúng con bệnh thì cho thuốc đúng thôi bạn, cũng k có gỉ khó cả, tâm giử thẵng, còn ai gây nghiệp thì tự nhận lấy mà thôi , họ tự đào hố chôn mình đó là lẽ đương nhiên, vài lời giải bày cùng bạn.thân chào bạn

voluongtamphap