Mình không thích đạo Thanh Hải vì bà thầy ăn mặc và đeo nữ trang như đi diễn cải lương. Chẳng lẽ truyền đạo lại có lối phục trang kỳ dị vậy sao? Vẫn biết là cái áo không làm nên thầy tu, nhưng đã là đạo mà lại phô trương một cách quái dị như vậy thì cũng cần phải xem lại.
Công nhận là đệ tử của bà TH giỏi nhịn nhục thật. Nhưng thật ra phải thấy được mục đích sâu xa của chuyện này, đó là họ không ra mặt phản bác lại mọi sự công kích, nhưng lại gây ra sự chia rẽ trong chính chúng ta. Mọi người hãy để ý mà xem, hầu như các trang này đều là chúng ta tự tranh cãi với nhau, chứ đệ tử của bà TH đâu có lên tiếng? Bản thân mỗi chúng ta đều có lựa chọn riêng của mình mà, cũng không nên áp đặt cho những người khác. Liệu những phản bác của chúng ta về đạo TH có làm cho đệ tử của bà ấy rời bỏ đạo THVTS và đến với đạo Phật, đạo Thiên chúa hay đạo Hồi...như chúng ta không? Và nếu như chúng ta không làm được việc đó, vậy thì tranh cãi về đạo của bà TH để làm gì? Chỉ tổ làm mất hòa khí, và làm cho các đệ tử của THVTS cười thầm mà thôi.
Như các mod đã nói, đây là diễn đàn tự do về đạo học, tất cả mọi người đều có quyền tự do lựa chọn đạo pháp thích hợp với mình. Vậy thì chúng ta cũng đâu có quyền ngăn cấm đạo TH truyền bá, trừ khi họ dám công khai tuyên truyền chống phá nhà nước, hay giao rảng những điều vô đạo đức, làm tổn hại đến cuộc sống trong lành của dân sinh.
Vài dòng ngu kiến, chỉ xin mọi người hãy bình tĩnh và đừng vì chuyện không đáng mà lại mất thời gian tranh luận với nhau làm gì.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks