[QUOTE=Thiên Bình;17789]Nhất: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất cử lưỡng tiện.

Nhị: Nhị thập bát tú. Trà tam rượu tứ, du hành nhị. -> câu này dùng đúng chữ đã học, tuy nhiên lưu ý là ...Hán Nôm lẫn lộn đó nha! Ngoài ra, câu được gạch dưới là câu đã được TV ghi rồi. Cho thấy bạn chưa xem kỹ bài đó nhé!

Tam: Quá tam ba bận. (Hán và Việt) Tam nhân bất đồng hành.

Tứ: Tứ hải giai huynh đệ. Mai hoa tứ túc.
Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần. Tứ mã phanh thây. -> Tứ mã phân thi ...thì là Hán Việt, còn ...phanh thây... thì là tiếng Việt rồi!

Ngũ: Ngũ quả. Ngũ sắc. Ngã ngũ ( Em không hiểu chữ ngũ trong từ ngã ngũ này có phải là chữ ngũ đó không, mong anh giải thích giúp.)

-> Lưu ý với bạn rằng ...Ngã Ngũ...là cách nói của người Việt mà thôi. Do vậy, khó có thể nói được đúng hay sai, đơn giản vì 2 chữ đó không phải là ...cụm từ Hán Việt như ...Ngũ Quả, Ngũ Sắc! Theo cá nhân TV nhận xét thì chữ Ngũ trong ...Ngã Ngũ...có nghĩa là 5. Nên bạn đã dùng đúng. Ngày xưa, người ta dùng Ngũ để chỉ 1 đơn vị gồm có 5 người. Và đó là xuất thân của ...Quân Ngũ. Khi 1 người còn chưa ...ngã ngũ...về điều gì, nghĩa là anh ta còn phân vân, hoặc chưa biết phải tính làm sao. Giống như 1 người chưa biết mình thuộc đơn vị nào (nhóm nào). Khi người đó đã được nhận vào hoặc đã quyết định gia nhập vào nhóm nào cho đủ ...Năm Người...thì coi như mọi việc đã được ...Ngã Ngũ.

Lưu ý ở đây chữ Ngã mới là trọng tâm. Chữ Ngũ chỉ nói lên nguồn gốc. Như những cụm từ khác trong tiếng Việt ta có:

Trắng bóc: Nói đầy đủ là ...Trắng như trứng bóc (vỏ). (Trắng là trọng tâm)
Đen mun: là ...đen như gỗ mun. (Đen là trọng tâm)

Ở đây, chữ Ngã tương đương với nghĩa là đã được quyết định, đã được đồng ý. Như ...Ngã Mặn...là (quyết định theo cách) ăn mặn, Ngã Giá là giá cả đã được quyết định, thống nhất với nhau. Nên ...Ngã Ngũ ...là quyết định tham gia/kết nạp vào cho đủ 5 mà thành một Đội, gọi là Đội Ngũ. Nay ta bỏ phần đuôi, chỉ lấy nghĩa của chữ Ngã là ...đã quyết định


Lục: Đàn tam thập lục (Hán và Nôm), song thất lục bát.

Thất: Thất ngôn tứ tuyệt. Thất ngôn bát cú. Thất thập cổ lai hy.

Bát: Tứ tượng sinh bát quái.

Cửu: Cửu tử. Cửu thiên huyền nữ. Cửu ngũ chí tôn.

Thập: Nhân vô thập toàn. Thập thành. Lục thập hoa giáp.

Bách: Bách phát bách trúng. Bách tính.

Thiên: Thiên hạ vô địch. Thiên hà thuỷ, Hỏa thượng thiên. -> 3 chữ Thiên bạn dùng là chữ này , có nghĩa là Trời. Còn chữ Thiên mà ta học là ...1 ngàn đó!

Vạn: Vạn vật hấp dẫn.

Triệu và ức thì em xin chịu. Mong thầy giáo giải đáp.

-> Chúng ta nên biết là những khái niệm về con số này là của ...người xưa. Mà xưa thì dân ít, người lại nghèo. Do vậy, người dân chỉ thông dụng tới hàng trăm. Người giàu như phú hộ thì cũng tới bạc ngàn, bạc vạn là cùng. Vì thế khái niệm ức và triệu thì rất ít được đề cập.

Tuy nhiên, ngày nay ta vẫn thông dụng cụm từ ...Triệu phú. Và trong kinh Phật vẫn thường có những cụm từ như ....trăm ngàn vạn ức (kiếp chẳng hạn), hoặc ...trăm ngàn muôn ức. (Muôn là tiếng Việt tương đương với Vạn. Nếu bạn xem sách cỡ thời Hồ Biểu Chánh trở đi thì rất thường thấy người ta dùng chữ muôn này. Ngày nay, thay vì nói ...vạn tuế như TQ, người Việt ta nói là ...muôn năm.)


T.b : * Xin anh cho lời khuyên về cách chọn bút viết. Bình thường chữ tiếng Việt và tiếng Anh của em khá đẹp. Vậy mà em tập mấy chữ trên hết cả trang giấy rồi chưa thấy tiến bộ. Cách viết thì nhớ nhưng nhìn chữ rất xấu.

-> Đơn giản là vì bạn đã luyện chữ Việt (tiếng Anh cũng là chữ latinh như tiếng Việt) ít ra cũng 5, 7 năm từ khi vào lớp 1 trở đi. Nay tuy tay bạn đã viết vững vàng, nhưng bước qua hệ chữ mới, ít nhiều cũng không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ ban đầu. Chỉ cần chịu khó luyện tập thường xuyên, nhanh thì 7 ngày, chậm thì 1 tháng, chữ viết của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với bây giờ đó!

Khi viết chữ Hán, bạn cần nắm được những căn bản này thì có thể viết đẹp một chút.

1/ Phải luyện tập nhiều để nhớ thật kỹ chữ đó. Từ đó có thể phóng to, thu nhỏ tùy ý.

2/ Người TQ thường luyện chữ trong ô vuông với những đường chéo bên trong, mục đích là muốn chữ viết nằm trong ...trọng tâm. Trên dưới, trái phải rõ ràng.

3/ Trước khi tập viết một chữ, bạn nên tập viết từng nét của chữ đó. Khi các nét đó bạn viết được ngay ngắn, rõ ràng, thì lúc kết hợp thành chữ sẽ giúp cho chữ viết cũng được phân minh, chân chính.

4/ Người TQ viết bằng bút lông, nên tùy chỗ mà nét chữ to nhỏ, đậm nhạt, khiến cho ta thấy khá đẹp. Nay ta viết bằng bút bi (chẳng hạn), nét bút rất nhỏ nên khiến cho chữ viết trông vừa khẳng khiu, vừa run rẩy. Vì vậy, nếu bạn muốn chữ viết nhìn đỡ một chút, nên dùng bút chì, và chuốt cho đầu tà một chút. Bạn thử sẽ thấy có điểm khác biệt ngay.

5/ Quan trọng nhất khi mới tập viết là phải viết cho thật ngay ngắn, rõ ràng. Sau này khi đã rành rồi thì muốn ...rồng bay, phượng múa ...thế nào cũng được. Và khi viết chữ nên chọn thời điểm thích hợp, nhất là lúc thanh tịnh. Tắm rửa sạch sẽ, ngồi nơi vắng vẻ, tập trung mà viết. Có vậy, chữ viết sẽ dễ nhập tâm. Khi đã nhập tâm rồi thì tùy nghi mà ...lộng bút! :-)



* Phiên âm đọc những chữ này thế nào ạ, nếu được anh dạy luôn cả phần đọc nhé. Thật cám ơn anh! -> Cái hay của người lớn khi học là hiểu nhanh hơn trẻ nhỏ. Nhưng cái hay của trẻ con là ...chỉ sao học vậy, không tham lam, ôm đồm như ...người lớn! Vì vậy mà trẻ con học ít biết ít, học nhiều biết nhiều. Còn người lớn thì học ít biết ít, học nhiều ...lại không biết bao nhiêu!:-)

Nói vậy, nhưng từ từ TV sẽ lồng vào bài học cho bạn. Phải để cho chiếc xe chuyển bánh đã, rồi từ từ ta tính tới những thứ khác sau nhé!

Cuối cùng, TV rất thích sự nhiệt tình của bạn. Và rất hoan nghênh bạn tham gia lớp học. Hy vọng là bạn sẽ không học vội vàng gấp gáp quá mà sẽ mau quên nhé!

...Thân ái,
-Thiên Vương-