Thiền mà dụng tâm nhận năng lượng hay tưởng tượng ra hình Phật là khởi vọng, theo vọng, bạn nên cẩn thận.
Cách quán mình nói là mở mắt, nếu mỏi mắt thì có thể nhắm, khi nhắm mắt bạn vẫn thấy hình Phật. Cũng như khi thầm niệm Phật nhưng tai vẫn nghe ấy.
Để quán đúng, bạn lấy một cây đèn pin, chiếu vào hình Phật. Bạn nhận thấy gì? ánh sáng đèn chiếu vào và hình Phât sáng lên rất rõ ràng. Khi Quán bạn sẽ làm thay việc của cây đèn nhưng thay vì chiếu ánh sáng đèn vào thì bạn chiếu sự nhận biết của tâm thức vào. Nên nhớ bạn chỉ là cây đèn nên bạn chỉ có mỗi việc là chiếu vào và nhận biết thôi, k có hoạt động suy nghĩ tư duy hay tưởng tượng gì cả, nếu có thì nó là vọng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks