Đạo TH thực chất là loại đạo tổng hợp từ mọi đạo giáo có mặt ở trên đời này .
Nói thiệt nó không theo một loại nào cả mà chỉ là lấy tất cả những cái hay của tất cả các đạo vào để biên và để diễn .
Thực ra thì những lời giảng đạo đều là giúp cho người ta sống thiện và có đạo đức thôi . Ai đọc kỹ sẽ hiểu và phải biết chắt lọc .
Nhưng có nhiều lý do khiến đạo của bả bị tẩy chay vì mấy lý do :
- Do lai lịch của bả không tốt .
- Do bả không biết cách dạy đệ tử . Vì dù bả không có làm mấy cái chuyện như xưa nhưng đệ tử bả thì có .
- Mục đích tốt nhưng do tham (tham gì tự hiểu).
.... có thể còn nữa không nghĩ ra .
Nói chung là cách làm không được hợp lòng dân nhưng trong cách nói thu phục lòng người thì bả là nhất , chứ nếu không thì chẳng ai nghe bả nói làm gì , cái này phải học hỏi .
Xét cho cùng thì vẫn do con người chưa đạt đến trình độ để hiểu và làm theo cái gọi là thâm sâu như vậy .
Dù sao thì đáng thương hơn là đáng trách .
Xin lỗi mọi người nếu hiểu sai vì em cũng trong thời gian cần học hỏi nhiều .:big_grin:
Đúng vậy ! Nhưng nếu một đạo mà không có cái gì đó gọi là bản sắc riêng của mình, đi góp nhặt từ nhiều đạo khác thì đó không phải là đạo.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
Bookmarks