Trích dẫn Nguyên văn bởi soul_master Xem Bài Gởi
bạn này....
Ngũ Bộ Chú có cùng 1 gốc với Bộ Đại Bi Tâm Chú.Trong kinh đại bi có nó kẻ nào trong nhiều kiếp trước không gieo trong nhiều căn lành,cúng dường cho mười phuơng Phật ở các kiếp trước, Thì Trong kiếp này hai Chũ Đại Bi còn chưa được nghe huống chi là trì niệm.Ngũ Bộ Chú là do Đạo Sư A Di Đà Phật truyền cho Đức Quán Thế Âm do 1 nhân duyên đặc biệt để phổ độ chúng sinh,sự huyền diệu khó bề diễn tả..
còn sự điểm đạo qua internet ( phải có phone) và điện thoại đó là suất phát từ nguồn gốc của Mật Tông.Vì sao gọi là Mật ( bí mật ) là do Pháp Thân của phật Thích Ca Mâu Ni (Đại Nhật Như Lai ) để lại cho chúng sinh khi người tịch diệt,một người thầy bí mật để dìu dắt chúng sinh đến miền cực lạc,vượt
qua khổ ải,bi ai của trần thế.vậy lên khi nhận các để tử các phải được dẫn dụ,người truyền đạo đọc ngũ bộ chú trước và nguòi nhận đọc theo,khi người nhận đã tu tập đuọc thành tựu( có sức trì) và đủ công đức thì sẽ nghe được Pháp Thân của Phật Thích CA Mâu Ni giảng pháp.
chắc bạn này theo đạo thầy già bởi vậy phản ứng dữ ghê kakakakaka,internet với mobi phone,pó tay