Vì câu hỏi có liên quan đến SMC, nên SMC xin được trả lời như sau:
1- SMC chưa từng chê bai Bà La Môn. Đó là suy nghĩ của bạn (và những người nghĩ vậy). Tôi đã nói rất nhiều lần: tôi chỉ nói "Đây là đạo Phật", "Cái này là Bà La Môn"... chứ không hề chê bai như bạn đang cố gán ghép.
Ví dụ (chỉ là ví dụ thôi nhé): tôi nói bạn niệm Phật, cầu Phật và mong về Cực Lạc. Vậy bạn có khác gì Đạo Thiên Chúa là: cầu Chúa, mong Chúa gia hộ che chở, cầu Chúa để Chúa biết đến mình, sau này chết về nước Thiên Đàng. => tôi phân tích vậy cái tự nhiên nói tôi "chê bai" Đạo Chúa sao? Lập luận gì kỳ vậy !
2- Xin phép được hỏi lại: thế bạn có thần thông hay sao mà biết vị ẩn sĩ A-tư-đà thông minh và trí tuệ hơn SMC (hay một người nào khác)? Lấy cái gì để chứng minh? Nếu tôi nói: tôi thông minh và trí tuệ hơn thì sao?
3- Xin phép được hỏi: vì sao đức Bồ-tát rời khỏi hai vị Thầy của mình? Có phải đức Bồ-tát khinh thường 2 vị Thầy? Có phải đức Bồ-tát chê bai pháp tu của 2 vị ấy?
===> Trước khi nói, phải tác ý chân chánh! Đừng có ác hành để mà càng nói càng lòi ra cái vô văn phàm phu, dù đã được nhắc nhở, trao đổi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks