Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
NN thấy như thế này, khi HT Tuyên Hóa khuyên không nên ăn chúng sanh thôi, chứ không phải là không ăn được. Nếu không ăn được thì Đức Thê Tôn đã nói từ ngàn xưa rồi. Không cần phải đợi tới HT Tuyên Hóa lên tiếng nói đâu. Và nếu không ăn được thì Đức Thế Tôn làm gì mà lập ra “Tam Tịnh Nhục” để giáo hóa chúng sanh?

Nếu đứng trên phương diện là vì lòng từ bi thương xót cho chúng sanh thì mình không nên ăn, kể cả Tam Tịnh Nhục. Nhưng, mình ăn để sống và không muốn có “Oan Gia Trái Chủ” ngăn cản mình trên con đường tu tập và sơ rằng mình không đủ can đảm để thoát ra sự “trả thù” của chúng sanh thì không nên ăn, vậy thôi. Nếu thật sự mà ăn chay để thành Phật thì con bò nó thành Phật trước mình đó.

Thân
NN
Hay
Lần đầu tiên thấy Nhật Nguyệt trả lời ngắn gọn súc tích thâm sâu huyền diệu