
Nguyên văn bởi
phapchieumt
A di đà Phật! Người đã tu theo đạo Phật thì ko vì vài câu nói tranh luận mà gửi binh đi đánh. Đó ko phải chánh pháp. Phật đạo là từ bi trí tuệ. Mình dẫn binh đi đánh thì tâm mình ko có Phật mà tâm mình là atula quỷ vương. Các vị bề trên chưa bao giờ dạy mình pháp đánh người, mình cũng chưa bao giờ khởi niệm dẫn binh đi đánh ai cả, pháp Phật tì chỉ cứu người hoằng pháp độ sanh. Còn đám trẻ trâu nói dóc ba tấc lưỡi nói lời khùng điên chứng đạo thấy Phật thượng đế thì hãy để nhân quả họ gánh lấy họ tự ngộ ra. Nếu kiếp này chưa ngộ được thì nhiều kiếp sau sẽ ngộ. Hơi đâu đi chấp mấy tên trẻ trâu thương chúng nó còn ko hết. heeeeeee. A di đà Phật!
Bookmarks