A Di Đà Phật .. Gọi về được không cũng rất khó nói .
Mình xin trích 1 phần trong Kinh nha . Để bạn rõ hơn
Trích Kinh Vu lan : Mục Kiền Liên sau khi đắc Quả A La Hán ngài nhập định xuống địa ngục , tại sao ngài xuống địa ngục thăm mẹ mà không gọi vong mẹ về , ngày mới mẹ thức ăn do nghiệp nặng mẹ ngày còn không ăn được thì khi chúng ta cúng người ở dưới địa ngục làm sao ăn .
Trích Kinh Địa Tạng :
Con gái bà la môn , có phước duyên sâu dày , đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ , Khi mẹ mất cũng không có gọi vong về , mà phải nương sức niệm Phật 1 ngày 1 đêm trong định xuống địa ngục tìm mẹ . Quỷ mới báo là mẹ người đã sanh lên cõi trời cách đây 3 ngày , tại sao mẹ ngài không xuống báo rằng mình đã lên cõi trời rồi .
Quang Mục thỉnh A La hán nhập định mới biết mẹ mình đọa vào địa ngục chịu nhiều cực khổ , tại sao lúc đó không nhờ a la hán gọi vong mẹ về , sau khi làm phước cúng dường dường hơn , trong mộng phật báo là mẹ người sẽ sanh vào trong nhà người thọ mạng ngắn ngủi 13 tuổi sẽ chết , và đúng là đứa tớ gái sinh ra đứa con .v.v.
Có gì bạn xem Kinh địa tạng sẽ rõ hơn ...
Nói tóm lại , Trong Kinh quỹ nói : 1 Là nghiệp lực 2 là nguyện lực ngoài 2 điều này ra không thể xuống địa ngục .
Điều này cũng giống như người đang ở trong tù chịu tội bạn không thể mời họ ra ngoài ăn cơm , hay người đang ở mỹ sống nhà đẹp , ăn sơn hào mỹ vị bạn mời họ về châu phi ăn cỏ cây , uống nước bẩn . Một người muốn ra ra không được , một người chẳng muốn về . Điều này là không thể , rất khó xảy ra ..
. Đã đầu thai rồi thì nhớ gì đâu mà gọi , khi gọi vào một số thuê bao đã bị nhà mạng cắt , thì chỉ nghe được số thuê bao này không tồn tại , hoặc không liên lạc được thôi .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks