Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Đến đây thì DAPT đã rơi vào MÊ rồi.

Hỏi thật chứ những điều này DAPT đọc trong kinh mà ra, hay tự suy luận mà ra? hay tự chứng thực mà ra? để nói lên những điều như thế này?
A Di Đà Phật . Đừng vội tin . Vì nhân duyên mà thôi . .
Với một người chưa từng gặp Ma hay người mất về kể lại dĩ nhiên khi nói người đó sẽ không tin , còn như thấy rồi sẽ tin là có thật .
Mình không có chứng cái gì cả , mình chỉ là người may mắn , gặp duyên tốt . Khi họ nhập vào , họ kể lại cuộc đời họ sau khi chết như thế nào , mình lắng nghe và nhớ lại , đối chiếu với Kinh Phật .
Họ cần gì ? Họ chỉ cần con cháu biết tu hiền , biết làm phước , hồi hướng cho họ .v.v. Chứ không có đòi tiền vàng mã đâu ..hi hi .
Đó là những người đã mất và họ có tu nên khi họ nhập vào và xuất ra không ảnh hưởng gì tới xác cả , xác chỉ có hơi mệt mà thôi . Còn như đại loại như quỹ nhập .v.v. báo oán này nọ thì mình chưa thấy bao giờ nên không dám nói bậy .
Với mình họ là những người đang chịu khổ do lúc còn sống không biết tu hiền , Chữ Ma , Hay Vong cũng ko dám nhắc tới nhiều , vì sợ xúc phạm họ ...