Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
A di Đà Phật . Nhưng theo mình được biết thì nếu còn sống phạm thập ác khi chết sẽ đi thẳng xuống địa ngục chịu tội ,vãng sanh cõi trời , hoặc vãng sanh cõi phật , hoặc biết trước ngày giờ thì lập tức sanh sang TPCL mà không trải qua giai đoạn trung ấm thân 49 ngày hay 8 tiếng . Người mất trong 49 ngày ấy , khi thần thức ra khỏi cơ thể sẽ tồn tại ở dạng thân trung ấm và sau 49 ngày vẫn chưa tìm được chổ tái sanh thì sẽ theo nghiệp thọ báo . Trường hợp thành ma đi lang thang đói kém là do không có phước để làm người , có thể gọi là mất nhân người . Cũng như Phật nói khó hơn việc 100 năm con rùa mù trồi lên mặt nước đầu của nó lọt vào bộng cây ... Rất khó . Vì vậy phá thai là tội ác , một tội nặng ví như giết cha mẹ , mất nhân người . Thân ngạ quỹ tuổi thọ rất cao , khi nào hết nghiệp ngạ quỹ sẽ sanh làm thân súc sanh sau đó mới được làm người .. vì thân ngạ quỹ là hóa sanh nên dc nghe kinh , quy hướng tam bảo , hộ pháp người tu họ có thể tăng phước sanh lên trời , hoặc có nhân làm người ..v.v.
Oh bạn DAPT nói đúng.
Giả dụ trong trường hợp này, vong là một người quá cố đã mất rất lâu rồi như vậy thì có thể gọi về được không?
Mình khá khó hiểu vì vong đã đầu thai rồi. Họa may lắm chỉ có Ngạ Quỷ mới còn sống chung với Người ở cõi này để gọi mà thôi.
Người quá cố đã lên trời sống sung sướng hay đang đọa địa ngục chịu đau khổ rồi thì sao mà gọi?