Cả trăm tăng ni phật tử, thậm chí cả ngàn cả tỉ... đều lo đọc kinh... lo tụng kinh niệm chú.... thầy pháp thì lo học bùa học phép.... thì lấy cái gì để thấy được phật?
Kinh sách ngày này chẵng qua là học hiểu sự đời rồi ghi lại thành kinh thành sách giáo dục con người mà thôi... có ai chứng đắc mà học được lời từ phật.
Truyền qua nhiều đời nhiều nước nhiều ngôn ngữ.... dẫn đến sai biệt. Mặc khác mê tín dị đoan cũng ngày một tràn lan... ai cũng cho rằng mình là chân lý... thì lấy đâu ra kinh lời thật mà tu hành đắc đạo?
Như Phapchieu suốt ngày đi hội đi hè... lập đàn trục vong... rồi sau đó kêu gọi làm từ thiện. Vậy thì lúc nào để cho tâm thanh tịnh mà gặp dc Phật?
Làm từ thiện là một việc tốt.... nhưng làm từ thiện đển giác ngộ là điều không thể.
Còn chuyện Phapchieu có thực sự thấy vong hay không thì cần phải xem xét lại.... tôi ko nói đó là hoang đường... nhưng với cái tâm của phapchieu làm sao mà thấy vong cho được.
Ngay cả cách nhìn vong như thế nào Phapchieu còn ko nói ra dc thì lấy cái gì mà thấy?
Phapchieu cho địa chỉ đi...hôm nào tôi đến thỉnh giáo khả năng nhìn vong của phapchieu.... tôi cũng thường xuyên vào sai gòn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks