Quang880!
Nhân quả là có.... đó là tất cả những gì hiển hiện trên cõi nhân gian này.... chứ ko phải ở cõi âm ti địa ngục nào cả.
Chuyện kiếp trước kiếp sau: bạn nói ko có mới là chánh kiến vì sự thật trong tầm hiểu biết của bạn thì nó ko có.... trong kinh phật có ghi là Giác ngộ thấy dc tiền kiếp hậu kiếp. Nhưng liệu kinh phật có thật sự là lời phật nói hay không? và có thật sự là Giác ngộ sẽ thấy hay không? ... điều đó hoàn toàn chưa có gì để kiểm chứng.
Còn bạn nói là có... thì đó chính là tà kiến. Vì Tà kiến cho nên nó dẫn đến Tà ma ngoại đạo, dẫn đến mê tín dị đoan, dẫn đến tệ nạn xã hội.
Việc giáo dục con người phải bằng thực tế.... ko thể dùng một lý lẽ siêu hình để mà giáo dục con người được.
Tôi cam đoan ngày xưa Đức phật ko bao giờ nói TIỀN KIẾP.
Vì nếu nói Tiền kiếp mà ko chứng minh được thì các đạo khác đã vặn đức phật tiêu rồi.
Đức phật là người có tu duy biện chứng, cho nên đức phật ko bao giờ bế tắc khi tranh luận bất cứ vấn đề gì. Vì vậy người ko bao giờ nói chuyện gì mà ko chứng minh được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks